Biệt thự Pháp cổ trăm tuổi ở Huế đi đến hồi kết

Thứ sáu, 10/04/2026 20:29

Biệt thự Pháp cổ hơn 100 năm tuổi tại 26 Lê Lợi (TP Huế) sẽ bị tháo dỡ khi không còn đảm bảo an toàn, nhường chỗ cho dự án mới ven sông Hương.

Video: Cận cảnh ngôi biệt thự Pháp cổ sắp bị tháo dỡ.

Chiều 9-4, tại họp báo thường kỳ quý I-2026, UBND TP Huế xác nhận chủ trương tháo dỡ biệt thự Pháp cổ số 26 Lê Lợi. Đây là công trình có tuổi đời hơn một thế kỷ nằm ở khu vực trung tâm thành phố.

Khu "đất vàng" được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn cao cấp.
Ngôi biệt thự Pháp cổ nằm trên khu "đất vàng" đường Lê Lợi.

Theo ông Hoàng Việt Cường – Chánh Văn phòng UBND TP Huế, khu nhà đất này trước đây là trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, nằm trên tuyến đường Lê Lợi – trục cảnh quan quan trọng ven sông Hương. Dù mang dáng dấp kiến trúc Pháp và gắn với đời sống văn nghệ sĩ một thời, công trình không nằm trong danh mục các kiến trúc Pháp tiêu biểu cần bảo tồn.

Kết quả khảo sát cho thấy biệt thự đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, không còn đảm bảo an toàn kết cấu. Vì vậy, phương án di dời từng được tính đến trước đây không thể thực hiện, buộc thành phố phải lựa chọn giải pháp tháo dỡ.

Nhiều hạng mục của công trình này đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Biệt thự 26 Lê Lợi được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, từng là nơi gặp gỡ, sinh hoạt của giới văn nghệ sĩ Huế sau năm 1975. Tuy nhiên, trong danh sách 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu được công bố năm 2018, công trình này không được đưa vào diện bảo tồn.

Những vết nứt chạy dài trên tường của công trình.

Trước đó, vào năm 2022, chính quyền TP Huế từng nghiên cứu phương án di dời biệt thự sang khu đất trống phía đối diện bờ sông Hương nhằm gìn giữ giá trị kiến trúc. Song do kết cấu công trình không đảm bảo an toàn khi di chuyển, kế hoạch này đã không thể triển khai.

Chính quyền TP Huế từng nghiên cứu phương án di dời biệt thự sang khu đất trống phía đối diện.

Cũng từ năm 2022, sau khi các cơ quan, đơn vị chuyển về khu hành chính tập trung, khu nhà đất 26 Lê Lợi cùng nhiều trụ sở lân cận rơi vào tình trạng bỏ hoang, xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị khu vực trung tâm.

Liên quan khu đất này, UBND TP Huế đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn cao cấp tại các khu đất 22-24 và 26-30A Lê Lợi. Dự án có diện tích hơn 10.688 m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 42.755 m², bao gồm tổ hợp khách sạn cao cấp, khu thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê.

Khu "đất vàng" được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn cao cấp.

Công trình dự kiến cao tối đa 5 tầng, có 2 tầng hầm, với tổng mức đầu tư hơn 815 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất và chi phí tài sản trên đất), thời gian hoạt động 50 năm.

Theo định hướng của thành phố, việc đầu tư dự án không chỉ nhằm bổ sung hệ thống cơ sở lưu trú chất lượng cao mà còn góp phần chỉnh trang không gian kiến trúc tuyến Lê Lợi, đảm bảo hài hòa với cảnh quan ven sông Hương, phù hợp mục tiêu phát triển đô thị di sản của Huế.

Võ Thế Nghĩa

Vì sao “thần đèn“ Nguyễn Văn Cư vẫn chưa thể dịch chuyển biệt thự Pháp cổ 26 Lê Lợi sau hơn 3 năm chờ đợi?

Đã hơn ba năm kể từ khi “thần đèn“ Nguyễn Văn Cư - người nổi tiếng với hàng trăm ca dịch chuyển, nâng hạ công trình trên cả nước - tiến hành khảo sát biệt thự Pháp cổ số 26 Lê Lợi (TP Huế), đến nay việc di dời vẫn “giậm chân tại chỗ“.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng mang diện mạo mới

Sau hơn 6 tháng tổ chức đón khách tại cổng phụ do thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa và nâng cấp, từ hôm nay, 18-11-2025, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng chính thức tổ chức bán vé và đón khách tại cổng chính số 2, đường 2 Tháng 9, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng (đối diện tòa nhà VTV8).

Cân nhắc phương án sử dụng cơ sở nhà đất số 01 Pasteur

Ngày 3-11, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn ký Công văn số 228/HĐND-ĐT của HĐND thành phố gửi UBND thành phố đề nghị kiểm tra, làm rõ việc bố trí công trình kiến trúc dinh thự Pháp tại số 01 Pasteur làm trụ sở Công an phường Hải Châu.